Các lãnh đạo RCEP nhất trí nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận trong 2018

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 08:47 GMT+7

(Nguồn: Kyodo)

VTV.vn - Các lãnh đạo RCEP nhất trí tăng gấp đôi nỗ lực nhằm ký kết thỏa thuận trong năm 2018.

Ngày 14/11, các nhà lãnh đạo của 16 nước đang đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cho rằng sẽ không thể đạt được thỏa thuận thương mại tự do này vào cuối năm, đồng thời nhất trí tăng gấp đôi nỗ lực nhằm ký kết thỏa thuận trong năm 2018.

Theo tuyên bố chung được đưa ra tại Manila (Philippines) sau khi kết thúc hội nghị cấp cao đầu tiên, các nhà lãnh đạo RCEP khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ trưởng và các nhà đàm phán tăng cường nỗ lực trong năm 2018 để có thể kết thúc các cuộc đàm phán RCEP và quyết tâm đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết nhằm đạt được thỏa thuận này. 

Tuyên bố nêu rõ, các nước đều nhận thức được sự đóng góp to lớn của mở cửa thương mại và hội nhập kinh tế khu vực, theo đó, giúp khu vực có thể giảm bớt các tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu không ổn định cũng như cho phép các nước duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thừa nhận cuộc đàm phán RCEP tiếp tục là một nhiệm vụ đầy thử thách và khó khăn.

CPTPP - Đột phá lớn của thương mại tự do khu vực CPTPP - Đột phá lớn của thương mại tự do khu vực

VTV.vn - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ là hiệp định thay thế TPP. Đây được xem là một bước đột phá lớn của thương mại tự do trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước