Các nhà lập pháp Anh ủng hộ phục hồi hệ thống vũ khí hạt nhân

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 14:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà lập pháp Anh vừa bỏ phiếu phục hồi hệ thống vũ khí hạt nhân của nước này với kết quả 472 phiếu ủng hộ và 117 phiếu phản đối.

Chính quyền của đảng Bảo thủ quyết tâm duy trì hệ thống gồm các tàu ngầm Hải quân Hoàng gia có trang bị tên lửa đạn đạo Trident. Bộ trưởng Quốc phòng Anh phát biểu, các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng khắp thế giới. Do đó, tên lửa Trident sẽ khiến các kẻ thù của nước Anh e dè. Việc thay thế các tàu ngầm cũ dự kiến sẽ tiêu tốn ngân sách của nước này đến 41 tỉ Bảng trong vòng 20 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước