Các nữ Chủ tịch Quốc hội Thế giới ra Tuyên bố Abu Dhabi

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 13:10 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc gia UAE và Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới đã đồng Tuyên bố Abu Dhabi (Ảnh: wam.ae)

VTV.vn - Tối 13/12 (theo giờ địa phương), tại Abu Dhabi, Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 diễn ra phiên bế mạc.

Hội nghị thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới đã ra Tuyên bố Abu Dhabi trong đó nhấn mạnh, tinh thần sẵn sàng và trách nhiệm hợp tác giữa các nghị viện nhằm tìm phương hướng, giải pháp đối phó với những thách thức chung.

Hội nghị cũng khuyến khích nghị viện hợp tác với các nhánh quyền lực khác, cũng như khu vực tư nhân và các cộng đồng nhằm hướng tới tương lai tốt đẹp. Trong Tuyên bố Abu Dhabi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nữ Chủ tịch Quốc hội khác cam kết: Đặt hạnh phúc của người dân, hòa bình, thịnh vượng và sự toàn vẹn của hành tinh và nhân loại ở vị trí cốt lõi trong các mục tiêu chiến lược của Nghị viện, cũng như trong nỗ lực phát triển của các nước. 

Tuyên bố khuyến khích thành lập cơ chế và nguồn lực thích hợp tại mỗi Nghị viện, có thể là một ủy ban về tương lai nhằm giám sát và tham mưu cho công việc lập pháp, giám sát của Nghị viện liên quan đến những tác động của xu thế lớn đối với thế giới. Thúc đẩy việc trao quyền cho thanh niên, bình đẳng giới và việc thực hiện nội dung của bản Tuyên bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước