Các sáng kiến đối phó ô nhiễm không khí

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/05/2018 18:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, nhiều nước tại châu Âu đang có chung ý tưởng lên kế hoạch cấm xe chạy động cơ diesel như là một phương án hiệu quả nhằm hạn chế ô nhiễm.

Trên thế giới, cứ 10 người thì có 9 người đang phải hít thở không khí ô nhiễm. Đây là kết quả thống kê mới nhất về tình hình ô nhiễm không khí toàn cầu vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày hôm qua (1/5). WHO cũng kêu gọi cần có hành động để thay đổi điều này.

Vấn đề ô nhiễm không khí vẫn luôn là một bài toán của các nước. Hiện tại, nhiều nước tại châu Âu đang có chung ý tưởng lên kế hoạch cấm xe chạy động cơ diesel như là một phương án hiệu quả nhằm hạn chế ô nhiễm. Song song với đó, nhiều biện pháp đang được các nước thử nghiệm nhằm đối phó với vấn nạn ô nhiễm không khí.

Những nỗ lực bảo vệ môi trường dường như đã không theo kịp tốc độ ô nhiễm ngày một nghiêm trọng. Chính vì thế, Tổ chức Y tế Thế giới đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị đầu tiên trên thế giới về ô nhiễm môi trường và sức khỏe vào cuối tháng 10 tới để thúc đẩy sự thay đổi trong cách hành động ở cấp toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước