Các thành phố đông dân ngày càng nóng hơn

VTV8-Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:06 GMT+7

Nắng nóng ảnh hưởng lớn tới người dân Ấn Độ. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Sự phát triển nhanh của các đô thị có số lượng dân cư tập trung đông đúc được xem là một trong những nguyên nhân khiến các thành phố ngày càng nóng hơn.

Những ngày cuối tháng 5, thành phố Chennai ở miền Nam Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt 43,6 độ C - mức nhiệt trong tháng 5 cao nhất trong 15 năm trở lại đây.

Trong khi đó, ở thành phố miền Tây Nagpur nhiệt độ ban ngày vào khoảng 42 - 43 độ C, có lúc lên đến 46 độ C.

Theo các nhà khoa học, 5% số thành phố đông dân nhất thế giới sẽ phải chứng kiến mức tăng nhiệt khoảng 8 độ C hoặc cao hơn vào năm 2100.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước