Cách chống trả thù bằng hình ảnh riêng tư tại Hàn Quốc

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc có khoảng 140 trường hợp đăng ký dịch vụ phát hiện và gỡ bỏ các hình ảnh riêng tư mỗi tháng. Chi phí của dịch vụ này vào khoảng 2 triệu Won/tháng.

Tại công ty Santa Cruise, Tony Kim được trả tiền cho việc xem phim khiêu dâm trong 6 năm qua. Công việc của anh là phát hiện và gỡ bỏ các hình ảnh riêng tư của khách hàng. Những đề nghị các trang web hay mạng xã hội hạ hình ảnh không mong muốn của khách hàng xuống của công ty Santa Cruise có khi được đáp ứng, có khi không. Khi đó, Santa Cruise sẽ phải đề nghị cơ quan quản lý Internet của Seoul ngăn chặn truy cập nội dung này, có thể mất vài tuần.

Theo con số được chính phủ Hàn Quốc công bố, trong năm 2016 có 7.325 yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh riêng tư trên mạng, tăng gấp 7 lần so với 4 năm trước. Với các nạn nhân của tình trạng này, họ luôn bị bủa vây bởi cảm giác xấu hổ, nhiều người thậm chí rơi vào bế tắc.

Có khoảng 140 trường hợp đăng ký dịch vụ của công ty Santa Cruise mỗi tháng. Chi phí của dịch vụ này vào khoảng 2 triệu Won, tức 1.750 USD/tháng, đương đương với 2/3 thu nhập bình quân tháng của người Hàn Quốc.

Hàn Quốc mới đây đã công bố một gói chính sách chống lại các tội phạm tình dục trên mạng. Nhưng với mức phạt 900 USD đối với đối tượng đưa hình ảnh lên mạng và 2.500 USD cho trang web đăng hình, trong trường hợp này, cái giá phải trả cho việc hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ dường như là quá nhẹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước