Campuchia đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 22:23 GMT+7

VTV.vn - Một loại máy gieo hạt mới vừa tiết kiệm nhân lực, vừa tránh lãng phí hạt giống tại Campuchia đang rất được người nông dân ưu chuộng.

Những chiếc máy gieo hạt lúa do các thanh niên trẻ thuộc Hiệp hội Nông nghiệp Campuchia thiết kế giúp người nông dân đỡ vất vả hơn và mất ít thời gian hơn cho việc gieo trồng cây lúa. Với máy gieo hạt, người dân tốn ít hạt giống hơn so với việc gieo trồng theo phương pháp truyền thống. Nếu như trước kia họ cần từ 300 - 400kg hạt giống để gieo trồng mỗi ha thì giờ đây, với chiếc máy mới này, họ chỉ cần 50kg.

Những người nông dân ở tỉnh Takeo sau một thời gian sử dụng loại máy gieo hạt mới cho biết, họ thu được sản lượng cao hơn so với cách gieo hạt truyền thống. Với giá thành 995 USD, chiếc máy này đã bắt đầu được nông dân các địa phương như Takeo, Kampot đưa vào sử dụng trên các cánh đồng. Với thành công trên, Hiệp hội nông nghiệp Campuchia cho biết, sắp tới, họ sẽ triển khai rộng rãi loại máy gieo hạt này trên cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước