Canada chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 20:35 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Canada Chrystia Freeland. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Điều này mở đường cho các công ty Canada tiếp cận thị trường Iran sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đạt được với 6 cường quốc thế giới có hiệu lực ngày 16/1.

Ngày 5/2, Chính phủ Canada đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran.

Tuy nhiên, Canada vẫn duy trì những giới hạn về xuất khẩu những sản phẩm và công nghệ hay bất cứ thứ gì có thể giúp Iran phát triển tên lửa đạn đạo. Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ duy trì danh sách những cá nhân và các thực thể bị cấm hoạt động kinh doanh do quan ngại hoạt động làm ăn của họ dẫn đến nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ottawa nhân dịp này cũng đề nghị nối lại quan hệ ngoại giao với Tehran, vốn bị cắt đứt từ năm 2012. Năm 2013, Canada áp đặt một lệnh trừng phạt thương mại lên Iran bao gồm các biện pháp cấm vận kinh tế và giới hạn đi lại đối với 78 quan chức và 508 tổ chức của nước này.

Iran miễn thuế hầu hết hàng hóa xuất khẩu Iran miễn thuế hầu hết hàng hóa xuất khẩu

VTV.vn - Iran sẽ ban hành quy định miễn thuế cho hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu trong năm nhằm thúc đẩy việc làm và tạo các cơ hội đầu tư tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước