Canada viện trợ quân sự cho Ukraine

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 11:33 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson. (Ảnh: Canadian Press)

Canada đã chuyển lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên tới cho Chính phủ Ukraine.

Các máy bay quân sự của Không quân Hoàng gia Canada ngày 28/11 đã tới sân bay quốc tế Boryspil, gần Thủ đô Kiev, mang theo lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của Canada cho Chính phủ Ukraine.

Lô hàng viện trợ này bao gồm các thiết bị phi sát thương và 30.000 bộ quần áo mùa đông cung cấp cho các binh sĩ Ukraine. Cùng với đó, Canada sẽ trao cho quân đội Ukraine các thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống thông tin chiến lược và vật tư y tế trong chuyến hàng này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson, Chính phủ Canada sẽ tiếp tục gửi lô hàng viện trợ quân sự trị giá 11 triệu USD cho Ukraine trong vòng 5 tuần tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird cho biết, các trang thiết bị và quân tư trang này sẽ giúp tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm bảo vệ biên giới phía Đông của nước này, cũng như giúp Ukraine tránh khỏi các mối đe dọa và bạo lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước