Cảng hàng hóa tự động lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 11/12/2017 10:10 GMT+7

Container được vận chuyển hoàn toàn tự động.

VTV.vn - Sau 3 năm xây dựng, cảng Dương Sơn - cảng hàng hóa nước sâu lớn nhất thế giới - đã chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc với container đầu tiên được xếp dỡ.

Chiếc container vận chuyển hoàn toàn tự động bằng cần cẩu và các phương tiện không người lái. Để vận hành được, nền xi măng của cảng đã được gắn hàng chục nghìn đinh từ có sẵn chip cảm ứng, trong khi toàn bộ hệ thống phương tiện được định vị để tránh chướng ngại vật và chạy 100% bằng điện.

Nhân viên của cảng chỉ điều hành từ xa ở trung tâm kiểm soát thông qua camera quét laze để điều chỉnh vị trí container hàng trong một số trường hợp nhất định. 

Cảng Dương Sơn nằm trên diện tích rộng hơn 1 triệu m2 với đường bờ biển dài hơn 2.000m bao gồm 7 bến tàu lớn nhỏ.

Giám sát hàng tại cảng biển bằng điện tử: Đảm bảo công khai, minh bạch Giám sát hàng tại cảng biển bằng điện tử: Đảm bảo công khai, minh bạch

VTV.vn - Thông qua hệ thống điện tử, hải quan có thể nắm rõ thông tin xuyên suốt một lô hàng từ khi về cảng, lưu kho bãi đến khi ra khỏi khu vực giám sát để vận chuyển vào nội địa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước