Căng thẳng leo thang do tình trạng ô nhiễm tại Ấn Độ

Trang Phan (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 10:06 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt hơn một tuần qua kể từ khi lễ hội Diwali diễn ra tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi luôn ở trong tình trạng khói mù dày đặc.

Theo các nhà chức trách, đây là đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong 17 năm qua. Ngoài khó khăn về sinh hoạt, người dân nơi đây đang phải đối mặt với những nguy cơ khó lường về sức khỏe. Ô nhiễm kéo dài còn khiến những căng thẳng ngày càng leo thang tại thủ đô New Delhi.

Hơn 1 triệu học sinh Ấn Độ đã phải nghỉ học và nhiều người lao động nghỉ làm do trường học và các cơ quan khác đã tạm đóng cửa. Toàn bộ các hoạt động xây dựng cũng bị cấm trong vài ngày tới. Thậm chí, Chính phủ nước này còn đang lên kế hoạch đưa ra một biện pháp bất đắc dĩ, đó là ô tô chỉ được lưu thông ngày chẵn hay lẻ tùy vào số cuối trên biển xe.

Ông Imran Hussain, người đứng đầu Cục Môi trường tại New Delhi, nói: "Tình trạng hiện nay không chỉ riêng New Delhi hứng chịu mà còn các vùng lân cận. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là do khói từ việc đốt các loại cây trồng sau vụ mùa của người dân".

Kết hợp với bụi, khí thải xe và đặc biệt là khói pháo hoa trong thời gian diễn ra lễ hội Diwali, mức khói bụi tại đây đã tăng nhiều gấp 90 lần so với giới hạn an toàn mà Tổ chức Y tế thế giới đưa ra. Theo tờ New York Times, hít thở trong sự ô nhiễm hiện nay tại Ấn Độ tương đương với việc hút 40 điếu thuốc mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước