Căng thẳng leo thang, Mỹ cân nhắc các biện pháp đáp trả Nga

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 19:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Mỹ đang đánh giá các hậu quả và xem xét các biện pháp nhằm đáp trả Nga.

Căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục có dấu hiệu leo thang sau khi Washington tuyên bố đang đánh giá các hậu quả và xem xét các biện pháp nhằm đáp trả quyết định của Moscow yêu cầu Mỹ rút hơn 700 nhân viên trong phái đoàn ngoại giao tại Nga.

Cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đây được xem là dự luật về chính sách đối ngoại lớn đầu tiên được Quốc hội Mỹ phê chuẩn dưới thời Tổng thống Donald Trump và đang chờ được ban hành.

Để đáp trả động thái trên từ phía Mỹ, Moscow đã yêu cầu Washington cắt giảm số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga từ đầu tháng 9 xuống còn 455 người. Ngoài ra, Nga cũng thông báo tạm dừng cho phép cho Đại sứ quán Mỹ ở Nga trong việc sử dụng biệt thự ở khu Serebryannyi Bor và các khu nhà kho tại phố Doroznaya ở thủ đô Moscow từ ngày 1/8.

Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao

VTV.vn - Ngày 31/7, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow đã cáo buộc nhà chức trách Nga đã cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ đến một khu nhà ở ngoại ô Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước