Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người trong đường dây buôn bán thận

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Những kẻ mua thận đã tiếp cận với người dân ở các vùng quê nghèo và thuyết phục họ bán thận với giá khoảng 6.000 USD, sau đó bán ra chợ đen với giá tăng gấp 6 lần.

Hiện Ấn Độ là nước có thị trường bán thận phi pháp lớn nhất thế giới. Đây từ lâu đã là một vấn nạn nhức nhối tại đất nước này.

Thâm nhập đường dây buôn bán thận xuyên quốc gia Thâm nhập đường dây buôn bán thận xuyên quốc gia

Sau nhiều tháng thâm nhập thực tế, nhóm PV Tuổi Trẻ phát hiện một đường dây buôn thận xuyên quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước