Cảnh sát Bangladesh có thể giết nhầm con tin trong vụ đột kích tại Dhaka

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 10:09 GMT+7

Người dân để hoa tại rào chắn của cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ khủng bố để tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Bangladesh có thể đã giết nhầm một con tin trong vụ đột kích giải cứu con tin trong quán cà phê thành phố Dhaka.

Nạn nhân bị sát hại nhầm là một người đàn ông tên Chowkidar, thợ làm bánh pizza của quán. Nguyên nhân khiến cảnh sát bắn nhầm được cho là do nạn nhận bị các đối tượng khủng bố bắt làm con tin và đứng lẫn vào chúng.

Cảnh sát cho biết, lúc đầu họ phát hình ảnh của ông Chowkidar cùng với những tay súng khác đã tham gia vụ tấn công nhưng sau đó đã rút ảnh của đầu bếp này xuống và tuyên bố ông không liên quan đến bọn khủng bố. Vụ việc đang được cảnh sát Bangladesh điều tra làm rõ.

Bangladesh: Con trai một chính trị gia tham gia vụ tấn công ở Dhaka Bangladesh: Con trai một chính trị gia tham gia vụ tấn công ở Dhaka

VTV.vn - Theo cơ quan điều tra Bangladesh, hung thủ trong vụ tấn công ở Dhaka đều xuất thân từ gia đình khá giả, được giáo dục bài bản, trong đó có cả con của một chính trị gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước