Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 10 nghi can âm mưu chế tạo bom

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 16/06/2015 17:14 GMT+7

Cảnh sát Hong Kong cùng tang vật bị thu giữ. (Nguồn: Apple Daily)

VTV.vn - Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo, đã bắt giữ 9 đối tượng bị cáo buộc dính líu đến âm mưu chế tạo bom.

Các nghi can trên gồm 5 người đàn ông và 4 phụ nữ, đều là người Hong Kong. Một vài người trong số này khai rằng họ là thành viên một nhóm cực đoan địa phương.

Cảnh sát cũng đã thu giữ một lượng lớn chất nổ dạng rắn cùng 5 lít chất nổ dạng lỏng tại một "cơ sở chế tạo bom" ở Sai Kung. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí và súng máy. Tại nhà một nghi can trong số này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều chất nổ được xác định là thành phần của TATP, một loại chất gây nổ cực mạnh từng được sử dụng trong các vụ đánh bom ở London (Anh) hồi năm 2005. Nếu bị kết tội, các nghi can trên có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước