"Cha đẻ" trò chơi kinh điển Pacman qua đời

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 17:05 GMT+7

Ông Masaya Nakamura - Nhà sáng lập hãng Namco, đồng thời là "cha đẻ" của trò chơi Pacman huyền thoại. (Ảnh: Wired)

VTV.vn - Masaya Nakamura, "cha đẻ" của trò chơi kinh điển Pacman, đã qua đời ở tuổi 91. Đây là thông tin được hãng Namco Bandai chính thức công bố vào ngày 30/1.

Ông Masaya Nakamura sáng lập ra Namco, một trong những hãng phát triển trò chơi điện tử lớn nhất Nhật Bản vào năm 1955. Trò chơi Pacman mà hãng phát hành trên các máy game thùng vào năm 1980 đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới.

Pacman, với hình tượng sinh vật màu vàng, miệng rộng, lạc vào mê cung được Sách Kỷ lục Guinness đánh giá là trò chơi game thùng thành công nhất mọi thời đại.

Với những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp Nhật Bản, năm 2007, Masaya Nakamura đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước