Chặng đường dài của nữ ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên Hillary Clinton

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 11:28 GMT+7

VTV.vn - Để vào được đến vòng đua cuối cùng của chiến dịch tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton đã phải trải qua một chặng đường dài.

- 12/4/2015: Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ trong 1 đoạn video đăng tải trên Youtube.

- 13/6/2015: Chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary chính thức khởi động tại thành phố New York.

- 1/2/2016: Giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, bà Hillary trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng tại đây.

- 27/2/2016: Bà Hillary là người thắng cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina với số phiếu bầu từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi cao hơn cả số phiếu của Tổng thống Obama năm 2008.

- 15/3/2016: Bà Clinton liên tiếp giành chiến thắng tại bang quan trọng như Illinois, Missouri, Florida, Bắc Carolina và Ohio.

- 7/6/2016: Với việc giành được 2384 phiếu bầu, bà Hillary Clinton đã trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016.

Kinh tế Mỹ ra sao nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ? Kinh tế Mỹ ra sao nếu bà Hillary Clinton thành Tổng thống Mỹ?

VTV.vn - Với việc đạt đủ đa số ghế đại biểu để trở thành đại diện cho đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã có một bước lớn trong chạy đua vào Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước