Châu Á và những cơ hội hợp tác mới với Saudi Arabia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chuyến công du 6 nước châu Á kéo dài 1 tháng của Quốc vương Salman sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác kinh tế với các nước châu Á.

Ngày 1/3, chiếc chuyên cơ mạ vàng của Quốc vương Salman đã đáp xuống sân bay Halim Jakarta, Indonesia trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Chuyến đi này của ông Salman có hơn 1.500 người phụ tá đi theo với gần 500 tấn hành lý và 2 chiếc xe limousine Mercedes-Benz chống đạn,...

Tuy nhiên những con số ấn tượng này không phải là điểm nhấn của chuyến thăm Indonesia đầu tiên trong gần nửa thập kỷ của một quốc vương nước Saudi Arabia. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng mở ra những cơ hội hợp tác giữa Indonesia với quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Bởi Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới đang tìm kiếm sự đa dạng hóa và những sự hợp tác mới cho nền kinh tế.

Sau khi rời Jakarta, Quốc vương Salman sẽ ghé thăm hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, nơi đặt sẵn 4 khách sạn và 300 chiếc xe đắt đỏ để phục vụ nhà lãnh đạo Saudi Arabia. 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước