Châu Âu “dậy sóng” sau đề xuất xây dựng lại EU theo mô hình mới

Hồng Quang (Thường trú THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 15:49 GMT+7

VTV.vn - Sự thẳng thắn trong bản đề xuất 5 lựa chọn nhằm xây dựng lại EU theo mô hình mới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu khiến báo giới tốn nhiều giấy mực.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, hôm thứ 4 vừa qua đã đề xuất 5 lựa chọn nhằm xây dựng lại Liên minh châu Âu theo một mô hình mới. Mô hình hiện nay đang lâm vào khủng hoảng, Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề, mà không thể tìm ra giải pháp. Sự thẳng thắn của ông Juncker đã trở thành đề tài cho nhiều bài trên báo chí châu Âu tuần qua.

Một Liên minh châu Âu với mô hình mới như thế nào sẽ là câu chuyện về lâu về dài. Còn ngay lúc này, chuỗi sự kiện mà khối này đang ngóng chờ kết quả chính là một loạt các cuộc bầu cử đang đến gần. Mở màn là cuộc bầu cử Thủ tướng Hà Lan diễn ra trong tuần sau, đến bầu cử Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức.

Trước đây, cuộc bầu cử tại Hà Lan không nhận được quá nhiều sự quan tâm. Nhưng nay, mọi thứ đã khác. Xu hướng chính trị hướng nội đã bất ngờ "lên ngôi". Nghị sĩ Hà Lan Geert Wilders đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận với bản tuyên ngôn theo chủ nghĩa biệt lập, kêu gọi Hà Lan "độc lập trở lại, bởi vậy phải rời khỏi EU". Các báo quốc tế đã dành nhiều phân tích cho các cuộc bầu cử tại châu Âu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước