Châu Âu đối mặt với các mối đe dọa an ninh gia tăng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 09:16 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng và tình trạng di cư.

Đây là nhận định được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) về công nghệ số tại Estonia.

Mối đe dọa từ các hành động khủng bố, tội phạm mạng cũng như di cư bất hợp pháp mà châu Âu phải đối mặt đang ngày càng gia tăng cả về quy mô và sự phức tạp. Bà May cho rằng hơn bao giờ hết, các quốc gia châu Âu cần sát cánh để đương đầu với những thách thức trên "vì lợi ích chung". Bà May đồng thời nhấn mạnh, với ngân sách quốc phòng lớn nhất tại châu Âu, một mạng lưới ngoại giao ảnh hưởng sâu rộng, các cơ quan an ninh, tình báo và thực thi pháp luật tầm cỡ thế giới, và vị trí trung tâm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vai trò của Anh trong quốc phòng và an ninh của châu Âu là "quan trọng hơn bao giờ hết".

Đặc biệt, London cam kết tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động của NATO, cũng như hợp tác với các đồng minh NATO, các nước láng giềng châu Âu và EU, nhằm ủng hộ một mối quan hệ đối tác trong tương lai, hậu Brexit, với "mức độ sâu rộng chưa từng có", qua đó đảm bảo an ninh và sự ổn định của châu lục trong nhiều thế hệ tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước