Châu Âu thu giữ khối lượng lớn thực phẩm giả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/04/2017 10:57 GMT+7

Châu Âu thu giữ khối lượng lớn thực phẩm giả. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Europol và Interpol thông báo chiến dịch truy quét thực phẩm kém chất lượng thường niên kéo dài 4 tháng tại 61 quốc gia đã thu giữ gần 10.000 tấn thực phẩm và đồ uống giả.

Trong chiến dịch kéo dài từ 1/12/2016 - 31/3/2017, lực lượng chức năng đã tiến hành tổng cộng 50.000 cuộc kiểm tra tại các cửa hàng, chợ, sân bay, cảng biển và các khu công nghiệp và thu giữ lượng thực phẩm giả có hại cho sức khỏe trị giá lên tới 230 triệu Euro và 26 triệu lít đồ uống kém chất lượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Theo Interpol, chiến dịch này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của giới tội phạm sẵn sàng làm giả bất cứ sản phẩm đồ ăn, thức uống nào bất chấp tác hại đối với con người. Chiến dịch chống thực phẩm giả tại châu Âu là một hoạt động thường niên của Europol và Interpol và đây là lần thứ 6 triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước