Châu Mỹ “xóa sổ” hoàn toàn bệnh uốn ván

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 12:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tổ chức Y tế liên Mỹ (OPS) công bố, bệnh uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh đã bị loại bỏ hoàn toàn trên toàn châu Mỹ.

Bệnh uốn ván đã bị loại bỏ hoàn toàn trên toàn châu Mỹ sau khi Haiti là nước cuối cùng ở châu lục này vừa hoàn thành mục tiêu xóa sổ căn bệnh nguy hiểm trên.

Như vậy, uốn ván là căn bệnh thứ 6 được loại bỏ tại châu Mỹ bằng biện pháp tiêm phòng. Bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ vào năm 1971, bệnh bại liệt - năm 1994, bệnh Rubella và hội chứng Rubella bẩm sinh - năm 2015 và bệnh sởi - năm 2016.

Tổ chức Y tế liên Mỹ kêu gọi tất cả các nước trong khu vực tăng cường nỗ lực để duy trì tỷ lệ 95% phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván nhằm phòng ngừa bệnh và tránh các trường hợp tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh.

Tổ chức này cũng cho biết, tính cả Haiti, từ năm 2000 đến 2017 đã có 43 nước trên thế giới loại bỏ hoàn toàn căn bệnh uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Hiện chỉ còn 16 quốc gia trên thế giới chưa loại trừ được căn bệnh này.

Có thể nhiễm uốn ván từ một trầy vết xước nhỏ Có thể nhiễm uốn ván từ một trầy vết xước nhỏ

VTV.vn - Khoa cấp cứu - Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, hiện đang điều trị cho hơn 20 trường hợp mắc uốn ván nặng, tăng mạnh so với vài năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước