Châu Phi thất thoát khoảng 80 tỷ USD/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/01/2018 10:57 GMT+7

VTV.vn - Châu Phi mất khoảng 80 tỷ USD do các dòng chảy tài chính bất hợp pháp, chủ yếu liên quan đến các ngành khai khoáng.

Cao ủy Liên minh châu Phi về Thương mại và Công nghiệp cảnh báo, mỗi năm lục này này mất khoảng 80 tỷ USD do các dòng chảy tài chính bất hợp pháp, chủ yếu liên quan đến các ngành khai khoáng.

Nguyên nhân là do các tập đoàn đa quốc gia đã "thực hiện một loạt các phương pháp kế toán sáng tạo đặc biệt", trong đó gồm các hóa đơn khống và sự chuyển giá. Chủ đề chính của Hội nghị Liên minh châu Phi năm nay cũng là "Chiến thắng chống tham nhũng: một con đường bền vững để thay đổi châu Phi".

Canh bạc đổi đời của người châu Phi Canh bạc đổi đời của người châu Phi

VTV.vn - Vàng đã quý nhưng có một thứ còn quý hơn cả vàng đối với những con người mong muốn đổi đời tại Djado, khu vực miền Bắc đất nước Nigeria chính là nước và an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước