Cháy lớn tại công trình tỷ đô của Huawei

Hải Minh (t/h)-Thứ sáu, ngày 25/09/2020 22:23 GMT+7

Cột khói khổng lồ bốc lên từ 1 tòa nhà trong khu tổ hợp tỷ đô của Huawei tại TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh Weibo)

VTV.vn - Một vụ cháy lớn đã xảy ra ở công trình đang được xây dựng của Huawei tại TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào chiều 25/9, truyền thông nước này đưa tin.

Tờ Global Times đưa tin, chiều 25/9, một đám cháy lớn với những cột khói đen khổng lồ bốc lên nghi ngút từ phòng thí nghiệm của Huawei đặt tại TP Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Báo cáo từ sở cứu hỏa Đông Hoản cho biết tòa nhà bị cháy đang được xây dựng, là một phần trong khu tổ hợp lớn của Huawei, với giá trị ước tính 1,5 tỷ USD.

Tờ Reuters nhận định tòa nhà này là trung tâm nghiên cứu chuyên về vật liệu và các thiết bị 5G, 4G, trong khi cũng có một số nguồn tin khác nhận định đây chỉ là một dự án đang xây dựng.

Báo cáo ban đầu cho biết nguyên nhân cháy có thể do chứa những "vật liệu hấp thụ âm thanh" như vải, bông, dễ bắt lửa. Song do chưa đưa vào sử dụng, lượng người bên trong tòa nhà khi vụ cháy xảy ra là không nhiều.

Cháy lớn tại công trình tỷ đô của Huawei - Ảnh 1.

Vụ cháy nhìn từ trên cao (Ảnh: Weibo)

Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ tán toàn bộ nhân viên. Hiện tại, chưa có ghi nhận về thiệt hại nào được đưa ra, trong khi đó, Huawei cũng chưa bình luận gì về vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào năm 2019, "đại công trình" của Huawei từng được truyền thông thế giới chú ý. Tổ hợp dự kiến trị giá lên tới 1,5 tỷ USD, tọa lạc tại ven hồ Tùng Sơn, với nhiều tòa nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu, có sức chứa khoảng 25.000 nhân viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước