Chính giới Mỹ với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 17/07/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Chính giới Mỹ có những góc nhìn khác về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, bê bối xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 cũng như những khác biệt lớn cả về lợi ích địa chiến lược và kinh tế giữa Mỹ với Nga luôn là rào cản đối với tiến trình cải thiện quan hệ song phương. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh song phương tại Helsinki là cơ hội lịch sử để hai bên tái lập một khởi đầu mới.

Với thế giới, Helsinki chí ít cũng là cơ hội để hai cường quốc đối thoại trực diện về hầu hết những vấn đề trọng yếu. Từ khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, đến mở lối cho cứu trợ nhân đạo trong cuộc nội chiến ở Syria, hay trao đổi về thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, với phần lớn phe Dân chủ và không ít nghị sĩ Cộng hòa, họ muốn Helsinki phải là dịp người đứng đầu Nhà Trắng cứng rắn hơn với Nga, nhất là đối với cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Dư âm hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki chắc chắn sẽ còn tiếp tục được công luận Mỹ và quốc tế theo dõi cũng như bình xét với các góc nhìn đa chiều. Nhưng dù sao đối thoại vẫn hơn đối đầu, Helsinki ít ra sẽ vẫn là một khởi đầu mới, không chỉ giúp mở ra cơ hội để Mỹ và Nga từng bước giải quyết những khác biệt lợi ích mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên toàn cầu.

Dư luận Nga phản ứng tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ Dư luận Nga phản ứng tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

VTV.vn - Dư luận Nga đã có phản ứng khá tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ngày hôm qua (16/7) tại Helsinki, Phần Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước