Chính phủ Afghanistan mất kiểm soát 2% lãnh thổ trong 3 tháng

Như Thủy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 31/10/2016 16:10 GMT+7

Trẻ em tị nạn Afghanistan tại khu lều tạm ở ngoại ô Kabul ngày 19/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tổng Thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan cho biết, Chính phủ nước này đã mất kiểm soát đối với hơn 2% lãnh thổ mà họ đã kiểm soát từ tháng 5 - 8/2016.

Theo báo cáo, khu vực dưới tầm kiểm soát hoặc ảnh hưởng của Chính phủ Afghanistan đã giảm từ 65,6% từ tháng 5 xuống còn 63,4% vào cuối tháng 8. Trong khi đó, tháng 9/2016, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Mỹ tin rằng Afganistan kiểm soát hoặc có ảnh hưởng từ 68 - 70% lãnh thổ của họ.

Taliban đã thách thức các lực lượng an ninh Afghanistan ở nhiều thành phố chính trong các tháng qua. Từ tháng 1 - 8/2016, có hơn 5.500 nhân viên Afghanistan bị thiệt mạng. Điều này cho thấy tình hình an ninh bất ổn cùng với những thách thức mà lực lượng Taliban và các nhóm phiến quân khác gây ra tại quốc gia Tây Nam Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước