Chính phủ Anh nỗ lực giải quyết mất cân bằng trong giáo dục

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/10/2017 10:40 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Chính phủ Anh vừa đưa ra lời kêu gọi các trường phổ thông nước này cần khuyến khích trẻ em hình thành sở thích liên quan đến khoa học, công nghệ.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh nền giáo dục Anh hiện đang quá chú trọng lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) khiến Anh sẽ cần đến các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học, kỹ thuật và toán học hơn bao giờ hết. Lý do là bởi các quy định nhập cư bị siết chặt, sẽ cản trở cơ hội việc làm của các kỹ sư và nhà khoa học nước ngoài. Bên cạnh đó là tình trạng mất cân bằng khi số lượng sinh viên tài chính - kinh tế quá đông, bởi nước Anh vẫn luôn dẫn đầu thế giới về đào tạo trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trong những năm tới, toán và khoa học sẽ trở thành phần chủ chốt trong chiến lược giáo dục Anh.

Giáo dục tài chính cho trẻ em tại Anh Giáo dục tài chính cho trẻ em tại Anh

Tại Anh, việc giáo dục và đào tạo cho các em học sinh về những vấn đề tài chính là điều bắt buộc đối với các trường học nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước