Chính phủ Nhật mạnh tay xử lý tình trạng làm việc quá sức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/10/2017 11:11 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ việc phóng viên Đài NHK tử vong do làm thêm 159 giờ/tháng, Nhật Bản đã bắt đầu có những động thái mạnh tay hơn để chấm dứt tình trạng này.

500.000 Yen là khoản tiền phạt Công ty Dentsu vừa phải nhận sau phán quyết của Tòa án Tokyo cuối tuần qua. Theo đó, hãng quảng cáo hàng đầu Nhật Bản bị kết luận để nhân viên làm thêm giờ quá mức quy định. Sau vụ tự tử gây chấn động của nữ nhân viên Matsuri Takahashi năm 2015, Giám đốc của Dentsu thời điểm đó đã phải từ chức.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về vấn đề và một lần nữa ý thức về sự nghiêm trọng của tình trạng làm việc quá sức tại Nhật Bản", ông Toshhiro Yamamoto - Giám đốc Điều hành Công ty Dentsu nói.

Bà Yukimi Takahashi, mẹ của nạn nhân, nói: "Việc để nhân viên làm việc quá sức là một tội ác và các công ty không thể tránh khỏi trách nhiệm".

Phán quyết về vụ việc tại Công ty Dentsu được đưa ra ngay sau một vụ tử vong khác gây chấn động dư luận, đó là Miwa Sado - một nữ phóng viên đài NHK đã qua đời do đau tim, sau khi làm thêm đến 159 giờ/tháng. Dư luận Nhật Bản cho rằng, chính phủ Nhật Bản đã và đang mạnh tay hơn để chấm dứt "văn hóa tự sát" này.

Ông Masayuki Yamamoto, một công nhân, cho hay: "Hiện nhiều công ty vừa đưa ra quy định giảm giờ làm thêm, kể cả công ty tôi. Tôi nghĩ là tình hình có thể cải thiện dần".

Hiện có hơn 20% người lao động Nhật Bản được cho có nguy cơ tử vong do làm việc quá sức - một nguy cơ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động của nền kinh tế số 3 thế giới trong tương lai.

Nữ phóng viên Nhật Bản chết vì làm việc quá sức Nữ phóng viên Nhật Bản chết vì làm việc quá sức

VTV.vn - Một nữ phóng viên ở Nhật đã chết vì làm việc quá sức sau khi làm thêm tới 159 giờ đồng hồ, chỉ trong vòng 1 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước