Chính phủ Tây Ban Nha từ chối đàm phán với xứ Catalan

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 09:41 GMT+7

Người dân xứ Catalan biểu tình đòi li khai. (Ảnh: EPA)

Chính phủ Tây Ban Nha hôm 11/11 đã từ chối lời kêu gọi của người đứng đầu xứ Catalan Artur Mas về việc thiết lập một cuộc đối thoại liên quan tới vấn đề độc lập của xứ Catalan.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết, Chính phủ Tây Ban Nha sẽ không cho phép tổ chức cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập của Catalan.

Trước đó, người đứng đầu xứ Catalan Artur Mas đã đề xuất với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy về việc thiết lập một cơ chế đối thoại về việc tiến hành trưng cầu dân ý ở Catalan sau khi khoảng hai triệu cử tri Catalan đã đi bỏ phiếu trong cuộc “tham vấn công dân” hôm 9/11 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước