Chính phủ Thái Lan công bố dự luật mới chống tin tặc

-Thứ năm, ngày 18/05/2017 11:20 GMT+7

Chính phủ Thái Lan công bố dự luật mới chống tin tặc. Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Ngày 17/5, chính quyền Thái Lan đã công bố dự luật mới liên quan tới không gian mạng.

Dự luật mới đề xuất thành lập Ủy ban An ninh mạng quốc gia do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đứng đầu. Ủy ban này sẽ giám sát năng lực phòng thủ mạng và được quyền truy cập vào máy tính của bất kỳ công ty tư nhân hoặc công dân nào trong nước khi có lệnh tòa án.

Ngoài ra, dự luật mới cũng đề xuất việc tạm thời không cần ngay lệnh của tòa trong những "trường hợp khẩn cấp quốc gia" cần nhanh chóng hành động. Dự luật này được kỳ vọng sẽ là một công cụ chống tin tặc hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước