Đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 2.800 sĩ quan và binh sĩ bị bắt giữ

P.L (Dịch)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 10:02 GMT+7

Binh sĩ tham gia đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ giơ tay đầu hàng trên cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính phủ đã nắm quyền điều hành đất nước và cuộc đảo chính đã bất thành.

Theo Reuters, sau khi lực lượng cảnh sát vũ trang bao vây quảng trường Taksim tại Istanbul, khoảng 30 binh sĩ tham gia cuộc đảo chính đã đầu hàng và giao nộp vũ khí cho cảnh sát. Các nhân chứng cho biết nhóm binh sĩ này đã được đưa đi trên xe cảnh sát.

Hiện tại, cơ quan truyền thông của CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phát sóng trở lại sau khi bị khống chế bởi quân đội đảo chính.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirimcho biết hơn 120 người liên quan đến cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ.

Chia sẻ với CNN, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ - Mehmet Simsek cho biết cuộc đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại.

“Chính phủ đã nắm kiểm soát hoàn toàn” - Phó Thủ tướng Mehmet Simsek khẳng định - "Nhiều binh sĩ tại Ankara đã bị bắt giữ” và “Phi cơ bị quân đội đảo chính cướp đã bị bắn hạ”.

Toàn bộ diễn biến của cuộc đảo chính dưới đây (tiếp tục cập nhật):

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước