Chính phủ Venezuela và phe đối lập nối lại vòng đối thoại mới

Hậu Tài (VTV8)-Thứ ba, ngày 30/01/2018 13:15 GMT+7

Đối thoại giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập ngày 9/11/2017. (Ảnh: teleSUR)

VTV.vn - Ngày 29/1, Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này đã nối lại đối thoại tại Cộng hòa Dominicana.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Caracas bất ngờ tuyên bố tiến hành bầu cử sớm vào ngày 30/4 tới. 

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodríguez và Chủ tịch Quốc hội lập hiến Delcy Rodríguez có mặt trong phái đoàn của Chính phủ, trong khi nghị sỹ Julio Borges dẫn đầu phái đoàn liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tham gia đàm phán. Ông Rodríguez khẳng định, Chính phủ sẵn sàng đối thoại để đạt được một thỏa thuận với MUD và bác bỏ bất cứ hành vi can thiệp nào vào công việc nội bộ của Venezuela từ bên ngoài.

Thời điểm tiến hành bầu cử Tổng thống sẽ là một vấn đề mấu chốt của đối thoại bởi theo thông lệ, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối năm. 


Phe đối lập Venezuela bị loại khỏi cuộc tổng tuyển cử Phe đối lập Venezuela bị loại khỏi cuộc tổng tuyển cử

VTV.vn - Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cho Hội đồng bầu cử quốc gia nước này hoãn quá trình đăng ký tham gia bầu cử của các chính đảng vào ngày 27 và 28/1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước