Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) ra điều kiện đàm phán

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 13/10/2014 05:00 GMT+7

Người biểu tình phong tỏa đường phố ở Hong Kong ngày 9/10. (Ảnh: AFP)

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ không đối thoại nếu người biểu tình đặt ra các điều kiện tiên quyết.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh ngày 12/10 tuyên bố sẽ không đối thoại nếu người biểu tình đặt ra các điều kiện tiên quyết, trong đó bỏ qua Luật Cơ bản cũng như các quyết định của Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Tuyên bố của ông Lương Chấn Anh được đưa ra trong bối cảnh những người biểu tình đã khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tập trung cho đến khi chính quyền đồng ý đàm phán.

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hong Kong, trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục tại vị. Ông Lương Chấn Anh cho rằng việc ông từ chức không thể giải quyết những vấn đề hiện nay bởi người biểu tình sẽ đòi hỏi những yêu sách lớn hơn và việc đáp ứng những yêu cầu này là không thể.

Ông Lương Chấn Anh cũng nhấn mạnh chính quyền sẽ cố gắng đối thoại với các thủ lĩnh biểu tình nhưng nếu cần giải tán các khu vực bị chiếm giữ, có thể cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) sẽ “sử dụng vũ lực ở mức tối thiếu”.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước