Chống hạn nhìn từ kinh nghiệm của Israel

Anh Thư (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 22:14 GMT+7

VTV.vn - Tại Israel, đất nước khô hạn nhất thế giới, với 60% diện tích là sa mạc, có vùng lượng mưa hàng năm chỉ 25mm, thế nhưng, chưa khi nào người dân ở đây thiếu nước sinh hoạt.

Israel là nước có công nghệ tưới tiết kiệm sớm nhất thế giới. Để đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp, tất cả nước sinh hoạt thải ra lại theo một hệ thống, đưa về những hồ chứa. 90% nước bẩn được tái chế, tỷ lệ này là cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, nguồn nước mưa ít ỏi cũng được tìm cách thu lại để bổ sung vào hồ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước