Chủ nghĩa dân túy nhìn từ một ngôi làng ở Hà Lan

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 10:40 GMT+7

VTV.vn - Volendam, một làng chài yên bình ở Hà Lan đang trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của các lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy trên khắp châu Âu.

Làng chài Volendam là nơi có không khí trong lành với tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ có 3% dân số thất nghiệp. 1/3 cử tri tại Volendam, được cho là sẽ ủng hộ cho ứng cử viên Geert Wilders theo đường lối cực hữu chống nhập cư trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan sắp tới. Nhiều người dân tại đây đã thể hiện nỗi lo lắng về tương lai và những vấn đề đang lan rộng ra từ các thành phố lớn.

Đảng của ông Geert Wilders được dự đoán sẽ dành được thắng lợi lớn tại Quốc hội mặc dù có thể chưa đủ để đưa ông lên nắm quyền.

Sau sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử ở Hà Lan sẽ được coi là phép thử đối với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại châu Âu. Kết quả của nó được cho là sẽ tác động tới một loạt các cuộc bầu cử ở châu Âu sẽ diễn ra trong năm 2017.

Tổng thống Pháp cảnh báo về chủ nghĩa dân túy Tổng thống Pháp cảnh báo về chủ nghĩa dân túy Châu Âu trước những thách thức từ sự trỗi dậy của phong trào dân túy Châu Âu trước những thách thức từ sự trỗi dậy của phong trào dân túy Chủ nghĩa dân túy làm tăng nguy cơ tham nhũng Chủ nghĩa dân túy làm tăng nguy cơ tham nhũng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước