Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha từ chức

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 14:33 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Brazil Eduardo Cunha. (Ảnh: acheiusa.com)

VTV.vn - Ngày 7/7, Chủ tịch Quốc hội Brazil Eduardo Cunha, người đi đầu trong kế hoạch phế truất Tổng thống Dilma Rousseff , đã từ chức bởi cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Phát biểu trước Quốc hội Brazil, ông Eduardo Cunha cho rằng mình là mục tiêu của phe đối lập vì đã khởi động quá trình luận tội bà Rousseff. Nay ông từ chức với hy vọng chấm dứt sự hỗn loạn trên chính trường Brazil.

Ông Cunha bị Tòa án tối cao Brazil đình chỉ chức vụ từ đầu tháng 5/2016 do liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn dầu khí Petrobras và sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, trong đó có nhiều khoản thu bất chính. Nhà chức trách Thụy Sĩ đã phong tỏa những tài khoản trên với tổng giá trị khoảng 5 triệu USD và gửi thông tin cho phía Brazil. Ông Eduardo Cunha thuộc đảng Phong trào Dân chủ Brazil của Tổng thống lâm thời Michel Temer, người thay bà Rousseff sau khi bà bị đình chỉ với cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước