Chủ tịch Trung Quốc thăm Ấn Độ

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 17/09/2014 06:00 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong lần gặp nhau tại Hội nghị BRICS ở Brazil vào mùa hè 2014. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ hy vọng sẽ cải thiện quan hệ thương mại với Trung Quốc nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới nước này từ ngày hôm nay (17/9).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến bang miền Tây Gujarat, cũng là quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Modi vào ngày hôm nay, đúng vào sinh nhật lần thứ 64 của Thủ tướng Modi.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết những khoản đầu tư mới của Trung Quốc vào Ấn Độ sẽ được công bố trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đầu tư mới lên tới hàng chục tỷ USD của Trung Quốc sẽ giúp thu hẹp thâm hụt thương mại với Ấn Độ đạt 31 tỷ USD vào năm 2013.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng lo ngại sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc tại các cảng biển và những vị trí then chốt tại Sri Lanka và Pakistan sẽ tạo nên một chiếc vòng kim cô bao quanh Ấn Độ và đe dọa an ninh của nước này.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước