Colombia sẽ trở thành đối tác toàn cầu đầu tiên của NATO ở Mỹ Latin

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 10:44 GMT+7

Tổng thống Juan Manuel Santos. Ảnh: NYDJ Live

VTV.vn - Colombia sẽ chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần sau. Đây là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên trong liên minh quân sự này.

Theo Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, Colombia sẽ gia nhập với tư cách đối tác toàn cầu, không nhất thiết phải tham gia các sứ mệnh quân sự. 29 thành viên của NATO đã đạt được thỏa thuận với Colombia từ tháng 5/2017, ngay sau khi Colombia đạt được thỏa thuận hòa bình với lực lượng vũ trang cách mạng FARC.

Theo NATO, trở thành đối tác với Colombia sẽ giúp tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn trong vấn đề an ninh toàn cầu. Hiện những đối tác toàn cầu của NATO bao gồm các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Australia, New Zealand, Afghanistan, Pakistan và Iraq.

Tân Ngoại trưởng Mỹ gặp giới chức NATO Tân Ngoại trưởng Mỹ gặp giới chức NATO

VTV.vn - Trong hoạt động ngoại giao đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đã đến Brussels (Bỉ) để thảo luận với các đồng minh NATO.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước