Con tin người Pháp được al-Qaeda trả tự do

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 10/12/2014 05:30 GMT+7

Con tin người Pháp Serge Lazarev. (Ảnh: Reuters)

Một con tin người Pháp đã được trả tự do sau khi bị một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi bắt cóc 3 năm trước đây.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 9/12 thông báo một con tin nước này đã được trả tự do sau khi bị một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi bắt cóc 3 năm trước đây.

Con tin Serge Lazarevic, 50 tuổi, bị các phiến quân bắt giữ ở Mali cùng một công dân Pháp khác có tên là Philippe Verdon hồi tháng 11/2011. Các phiến quân al-Qaeda nhánh Bắc Phi sau đó hành quyết con tin Verdon để trả đũa cho hành động can thiệp quân sự của Pháp ở Mali.

Hiện chưa rõ làm thế nào con tin Lazarevic được phóng thích, tuy nhiên Tổng thống Pháp đã cảm ơn chính quyền Nigeria và Mali về những nỗ lực nhằm đảm bảo sự an toàn cho con tin nói trên. Ông Hollande cũng đồng thời tuyên bố Pháp hiện không còn con tin nào ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước