Cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 18:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/8, HĐBA LHQ đã lên án vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhất trí gia tăng sức ép lên Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí gia tăng sức ép lên Triều Tiên, buộc nước này chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào đồng thời chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Tuyên bố của HĐBA LHQ nêu rõ điều quan trọng sống còn hiện nay là Triều Tiên phải có hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm làm giảm căng thẳng, đồng thời kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nghiêm túc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

HĐBA cũng bày tỏ cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, tuyên bố lần này của HĐBA LHQ do Mỹ soạn thảo không đe dọa có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Trong ngày hôm qua (29/8), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí gia tăng sức ép lên mức tối đa để buộc Triều Tiên phải tiến hành đối thoại.

Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản Triều Tiên chính thức xác nhận bắn tên lửa qua Nhật Bản

VTV.vn - Sáng nay (30/8), Triều Tiên chính thức xác nhận nước này đã bắn một quả tên lửa qua Nhật Bản vào ngày trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước