Công nhân khắc phục sự cố Fukushima đấu tranh đòi trợ cấp

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/03/2017 11:31 GMT+7

VTV.vn - Được biết, gần 50.000 công nhân đã tham gia giải quyết hậu quả thảm họa hạt nhân kép tại Fukushima trong suốt 6 năm qua.

Cách đây vài ngày, các chuyên gia y tế Nhật Bản đã tuyên bố khu vực xảy ra thảm họa kép Fukushima đã an toàn để sinh sống. Đó quả thực là tin vui. Thế nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng sức khỏe trực tiếp hoặc gián tiếp từ thảm họa hạt nhân này, đặc biệt là những công nhân khắc phục sự cố Fukushima, quá nửa trong số đó đã hoặc đang bị tàn phá sức khỏe một cách nghiêm trọng vì tiếp xúc quá nhiều với bức xạ hạt nhân. Trong 11 người nộp đơn xin xác nhận ung thư do tai nạn lao động, mới chỉ có 3 trường hợp được chấp nhận đền bù.

Fukushima không còn dấu vết của phóng xạ Fukushima không còn dấu vết của phóng xạ

VTV.vn - Sau 6 năm thảm họa kép tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, các chuyên gia về sức khỏe Nhật Bản tuyên bố khu vực này không còn dấu vết của phóng xạ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước