COP22 ra Tuyên bố hành động Marrakech

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 13:02 GMT+7

Hình ảnh tại COP22. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các đại diện dự COP22 đã đưa ra Tuyên bố hành động Marrakech.

Hôm nay (18/10), ngày họp cuối cùng của Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 22 (COP22) diễn ra tại Morocco, các đại diện đến từ gần 200 quốc gia đã đưa ra Tuyên bố Hành động Marrakech.

Đây được đánh giá là sự cam kết chính trị cao nhất giữa các quốc gia để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Tuyên bố Hành động Marrakech cũng cho thấy thế giới đã tái khẳng định niềm tin rằng nhiệt độ Trái Đất đang nóng lên với tốc độ chưa từng có.

Trong tài liệu của COP22, các nước giàu đã tái khẳng định mục tiêu huy động 100 tỷ USD nguồn vốn tài chính trước năm 2020 để giúp các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước