"Cửa" thắng cho Trump, Clinton tại các bang "chiến địa"

Trường Sơn (thường trú Đài THVN tại Washington DC)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 22:08 GMT+7

VTV.vn - Để có được 270 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống, bà Clinton, ông Trump sẽ phải so kè quyết liệt tại các bang chiến địa.

Phóng viên Trường Sơn thường trú Đài THVN tại Washington DC cho biết: "Tổng hợp các cuộc thăm dò đến trước giờ bầu cử cho thấy, bà Hillary có thể thu được 203 phiếu đại cử tri từ các bang truyền thống, so với 164 phiếu của ông Trump. Cả hai vẫn còn cách khá xa con số 270 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống. Số phiếu còn thiếu này sẽ được giành giật quyết liệt tại các bang chiến địa (các bang chưa nghiêng hẳn về ứng cử viên nào).

Theo tính toán, hiện có 11 bang chiến địa, trong đó có nhiều bang sở hữu số phiếu đại cử tri lớn. Để có được 270 phiếu đại cử tri, bà Hillary chỉ cần giành chiến thắng tại các bang vốn có truyền thống bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ và chiến thắng tại một vài bang chiến địa đã có thể yên tâm, nhất là bang có số phiếu đại cử tri lớn như Florida hay Pennsylvenia. 

Trong khi đó, ông Trump không những buộc phải giữ được các bang Cộng hòa truyền thống, chiến thắng tại các bang tranh chấp lớn, mà còn phải gom phiếu ở các bang nhỏ mới có hy vọng trở thành Tổng thống".

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Vì sao quyền quyết định thuộc về các đại cử tri? Bầu cử Tổng thống Mỹ: Vì sao quyền quyết định thuộc về các đại cử tri? Lịch sử bầu cử Mỹ bất ngờ đến phút chót Lịch sử bầu cử Mỹ bất ngờ đến phút chót An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước