Cuba sẵn sàng hợp tác với Mỹ chống lại Ebola

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 19/10/2014 13:56 GMT+7

Lô vaccine Ebola sẽ được chuyển tới Bamako, Mali

Cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro hôm 18/10 tuyên bố, Cuba sẽ chung tay hợp tác với Mỹ để chống lại sự hoành hành của dịch bệnh này tại Tây Phi.

Trong tuyên bố được các phương tiện truyền thông nhà nước Cuba đăng tải, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro nhấn mạnh sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho “hòa bình thế giới”.

Trước đó một ngày, quan chức Y tế hàng đầu của Cuba cũng cho biết các bác sỹ Cuba và Mỹ có thể sát cánh cùng nhau trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Ebola tại Tây Phi.

Hiện Cuba đã cử hơn 160 bác sĩ và y tá đến Sierra Leone để giúp nước này đối phó với dịch Ebola và có kế hoạch sớm cử thêm 296 người khác đến Liberia và Guinea. Cuba cũng sẽ cố gắng tổ chức thêm viện trợ cho các quốc gia Tây Phi khác bị ảnh hưởng. Nỗ lực này đã nhận được sự ca ngợi từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong khi đó, Mỹ cũng cho biết sẽ triển khai 3.000 kỹ sư, nhân viên y tế và binh sĩ đến khu vực Tây Phi để trợ giúp các nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh này.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước