Cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ năm 1945

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 13:51 GMT+7

VTV.vn - Theo Liên hợp quốc, hơn 20 triệu người tại 4 quốc gia châu Phi là Yemen, Nam Sudan, Somalia và Đông Bắc Nigeria đang chịu cảnh có thể bị đói đến chết.

Liên hợp quốc vừa đưa ra cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ năm 1945 với hơn 20 triệu người đang chịu cảnh có thể bị đói đến chết.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 20 triệu người tại 4 quốc gia châu Phi là Yemen, Nam Sudan, Somalia và Đông Bắc Nigeria có thể sẽ chịu cảnh chết đói và bệnh tật nếu như không kịp thời có sự cứu trợ toàn cầu. Yemen là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi 2/3 dân số đang rất cần viện trợ.

Trong khi đó, tại Somalia đang có hàng chục người tử vong mỗi ngày do nạn đói và dịch bệnh. Chính phủ nước này tuần truớc đã phải tuyên bố tình trạng "thiên tai quốc gia" do hạn hán nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp để quốc gia Đông Phi này tránh rơi vào thảm kịch nhân đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước