Cuộc "ly hôn" giữa Anh - EU tiếp tục gặp trắc trở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/09/2016 06:30 GMT+7

Ảnh: tbivision

VTV.vn - Nước Anh đang đứng trước vô vàn trở ngại, trong tiến trình đàm phán sắp tới nhằm rời Liên minh châu Âu EU.

Mới đây, 4 nước Trung Âu gồm Slovakia, Hungary, Ba Lan và CH Czech đã bày tỏ khả năng sẽ phủ quyết những thỏa thuận giữa Anh và EU hậu Brexit.

Theo Thủ tướng Slovakia Robert Fico, 4 nước này sẽ không chấp nhận bất kì thỏa thuận nào ảnh hưởng đến quyền tự do sinh sống và làm việc của công dân nước họ tại Anh. 

Cuộc ly hôn giữa Anh - EU tiếp tục gặp trắc trở - Ảnh 1.

Theo Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: oe Klamar/AFP via Getty Images)

 Vấn đề di trú được dự báo sẽ là bất đồng lớn nhất giữa Anh và EU trong tiến trình đàm phán. Anh mong muốn kiểm soát dòng người nhập cư đi từ EU vào nước này. Ngược lại phía EU khẳng định, sẽ chỉ cho phép Anh tham gia thị trường chung, nếu quyền tự do đi lại và làm việc của công dân EU được đảm bảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước