Đại dịch AIDS đã được kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ghi nhận quy mô của đại dịch HIV/AIDS đã được kiểm soát.

Trong một báo cáo mới công bố, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ghi nhận, quy mô đại dịch HIV/AIDS đã được kiểm soát khi số ca tử vong do căn bệnh AIDS trong năm 2016 đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh điểm 1,9 triệu người tử vong hồi năm 2005.

Theo báo cáo được công bố trước thềm hội nghị khoa học về AIDS tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 23/7 tới không chỉ giảm cả số ca lây nhiễm HIV và số ca tử vong do AIDS mà ngày càng nhiều bệnh nhân được tiếp cận với các liệu pháp điều trị kháng HIV, giúp kéo dài sự sống.

Báo cáo do Chương trình Điều phối của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS soạn thảo cho biết, trong năm 2016, 19,5 triệu người trên tổng số 36,7 triệu ca nhiễm HIV đã được điều trị bằng liệu pháp kháng retrovirus (ARV), đánh dấu việc lần đầu tiên hơn một nửa số người lây nhiễm được điều trị theo phương pháp trên.

Cuba thử nghiệm vaccine điều trị HIV/AIDS Cuba thử nghiệm vaccine điều trị HIV/AIDS

VTV.vn - Cuba đã phát triển một loại vaccine trị liệu dành cho các bệnh nhân mắc hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch (HIV/AIDS).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước