Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thành lập cơ quan chống khủng bố mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 14:26 GMT+7

VTV.vn - Đại hội đồng LHQ vừa ra nghị quyết thành lập một cơ quan mới để trợ giúp các quốc gia thành viên thực thi chiến lược chống khủng bố trên toàn cầu.

Đại hội đồng LHQ gồm 193 quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua các sáng kiến của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về việc chuyển các chức năng liên quan đến chống khủng bố của Cơ quan phụ trách các vấn đề chính trị sang cho Cơ quan chống khủng bố mới của LHQ.

Theo đó, Lực lượng Đặc nhiệm thực thi chống khủng bố và Trung tâm chống khủng bố của LHQ sẽ được quy về cơ quan mới cùng với toàn bộ số nhân viên và nguồn lực tài chính hiện có.

Cơ quan mới sẽ do một Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách.

Tổng Thư ký LHQ: Không có giải pháp quân sự tại Afghanistan Tổng Thư ký LHQ: Không có giải pháp quân sự tại Afghanistan Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm dùng nhựa một lần Hơn 1 triệu người đề nghị LHQ cấm dùng nhựa một lần Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước