Đánh bom ở trung tâm tiêm phòng tại Pakistan, 14 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2016 16:49 GMT+7

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom trung tâm tiêm chủng ở Quetta, Pakistan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong một vụ đánh bom bên ngoài một trung tâm tiêm phòng ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan.

Hầu hết những người thiệt mạng là cảnh sát đang canh giữ trung tâm. Trong những năm gần đây, các nhân viên an ninh thường là mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo trong mỗi chiến dịch tiêm chủng.

Các phần tử hồi giáo tại Pakistan luôn phản đối việc tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em và cho rằng, đó là âm mưu của phương Tây nhằm gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ em nước này.

Hiện vẫn chưa rõ tổ chức nào đứng đằng sau vụ tấn công này.

Đánh bom liều chết gần Lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan Đánh bom liều chết gần Lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan

VTV.vn - Ngày 13/1, một vụ đánh bom liều chết cùng với cuộc đọ súng sau đó đã diễn gần Lãnh sự quán Pakistan (TP Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước