Đề nghị EU thành lập lực lượng mới bảo vệ biên giới châu Âu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 08:08 GMT+7

Người di cư tại khu vực cảng Piraeus, Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Áo cùng các nước láng giềng ở Trung Âu và Balkan sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng mới để hỗ trợ các nước đối phó với dòng người di cư.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Áo Hans Peter Doskozil đưa ra ngày 1/4. Theo Bộ trưởng Doskozil, lực lượng mới này được triển khai tới những nơi cần thiết nhằm giúp đảm bảo an ninh các đường biên giới ngoài của EU và trục xuất người di cư không được phép lưu trú lại khối này.

Trước đó, Áo đã gợi ý thành lập "phái bộ bắc cầu" để giúp Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) xử lý và trục xuất những người di cư tới Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi Frontex bố trí lực lượng đầy đủ ở đó - điều mà Áo cho là có thể mất vài tháng.

Thắt chặt kiểm soát biên giới, EU mất 3 tỷ Euro/năm Thắt chặt kiểm soát biên giới, EU mất 3 tỷ Euro/năm

VTV.vn - Tăng cường kiểm soát đường biên giới tại khu vực miễn thị thực Schengen sẽ khiến các doanh nghiệp Liên minh châu Âu mất 3 tỷ Euro/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước